Mang Thít xây dựng xã hội học tập bền vững

Cập nhật, 15:03, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Mang Thít có 22.701 gia đình được công nhận gia đình học tập, 29 dòng họ học tập, 110 ấp- khóm và 13 xã- thị trấn được công nhận cộng đồng học tập, cấp huyện có 46 đơn vị học tập, cấp xã có 81 đơn vị học tập. 

Phát huy thành tích đạt được, trong năm 2019, huyện Mang Thít có 23.692/26.000 gia đình đăng ký mới, đạt 91,12%, 30/30 dòng họ đăng ký; 110 ấp- khóm và 1.645 tổ nhân dân tự quản đăng ký, 46 đơn vị học tập cấp huyện và 89 đơn vị học tập cấp xã đăng ký theo Quyết định 281 của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập.

Việc thực hiện quyết định trên được huyện Mang Thít triển khai và từng bước đạt chất lượng bền vững ở các mô hình học tập. Công tác phát triển tổ chức hội và phát triển hội viên được các cấp hội quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia hội ngày càng nhiều.

Việc phát triển tổ chức hội trong cơ sở tôn giáo được các cấp hội quan tâm, góp phần lớn vào việc vận động quỹ an sinh xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng được nâng lên- nhất là sự nhận thức cao về công tác này ở các cơ quan, đơn vị nhà nước từ huyện đến cơ sở.

TƯỜNG LINH