Xã Bình Phước khánh thành cầu Giữa và đường giao thông nông thôn

Cập nhật, 18:43, Chủ Nhật, 21/04/2019 (GMT+7)

 

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Giữa.
Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Giữa.

Cầu Giữa và đường giao thông nông thôn tại xã Bình Phước (Mang Thít) được khánh thành vào ngày 21/4, thiết thực chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024 và 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Cầu Giữa được xây dựng là cầu bê tông, cốt thép bắc qua kinh nối liền đôi bờ ấp Phước Trinh A (xã Bình Phước- Mang Thít) có chiều dài 22m, chiều rộng 2,2m, tải trọng 1 tấn. Tổng kinh phí xây dựng trên 132 triệu đồng.

Trong đó, Chi hội Ford Fan Club (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 85 triệu đồng, gia đình bà Hồ Bích Thủy hỗ trợ 50 triệu đồng, Nhóm xây cầu yêu thương (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 15 triệu. Phần kinh phí còn lại sẽ được chính quyền xã xây dựng con đường đan trên ấp Phước Trinh A.

Đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường đan ấp Phước Trinh A.
Đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường đan ấp Phước Trinh A.

Đường đan ấp Phước Tường A có chiều dài trên 248m, ngang 1,8m với tổng kinh phí thực hiện là gần 58 triệu đồng do ông Lê Văn Sơn (ấp Phước Tường A), mạnh thường quân và người dân ở ấp Phước Tường A đóng góp.

Mạnh thường quân hỗ trợ tiền để xã tiếp tục thực hiện các công trình khác.

Mạnh thường quân hỗ trợ tiền để xã tiếp tục thực hiện các công trình khác.

 

Cũng trong buổi lễ khánh thành, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thêm 117 triệu đồng để chính quyền xã Bình Phước xây dựng đèn đường ấp Phước Tường A, xây dựng đường đan và sửa chữa nhà cho hộ nghèo trong xã.

Tin, ảnh: TẤN TÂN