Phấn đấu vận động cất 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Cập nhật, 05:54, Chủ Nhật, 14/04/2019 (GMT+7)

Đó là mục tiêu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trong năm 2019 nhằm lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Niềm vui của bà Võ Thị Năm (xã Phú Thành- Trà Ôn) khi được hỗ trợ nhà đại đoàn kết.
Niềm vui của bà Võ Thị Năm (xã Phú Thành- Trà Ôn) khi được hỗ trợ nhà đại đoàn kết.

Để cất 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, UBMTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch vận động cao điểm quỹ Vì người nghèo từ ngày 1/4- 19/5; vận động cán bộ, công chức- viên chức, lực lượng vũ trang đóng góp ít nhất 1 ngày lương.

Đồng thời, chỉ đạo UBMTTQ các địa phương và các tổ chức thành viên tăng cường công tác xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa và cất mới nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Mặt khác, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng phấn đấu trong năm nay sẽ có 70% xã- phường- thị trấn và 50% huyện- thị- thành cơ bản không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Tin, ảnh: BÙI THANH