Vũng Liêm

2 tháng: 13 lao động nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật, 15:21, Chủ Nhật, 10/03/2019 (GMT+7)

Theo kế hoạch năm 2019, Phòng LĐ- TB và XH huyện Vũng Liêm kết hợp với tỉnh và các địa phương trong huyện tiếp tục tư vấn và giới thiệu cho lao động trên địa bàn huyện có điều kiện đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, trong đó ưu tiên cho đối tượng lao động diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động có nhu cầu đi lao động các nước, đặc biệt là đối tượng như hỗ trợ vay vốn cho lao động thông qua hình thức tín chấp hộ gia đình với các mức vay ưu đãi, học nghề miễn phí; tiếp tục tăng cường tuyên truyền để thu hút các đối tượng có nhu cầu đi lao động nước ngoài, giới thiệu đào tạo lao động có tay nghề, kỹ năng phù hợp với thị trường xuất khẩu lao động ở các nước Nhật Bản, Đài Loan và một số nước khu vực Trung Đông.

Thời gian qua, số lượng đi lao động nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện mỗi năm đều tăng lên. Riêng trong 2 tháng đầu năm nay, toàn huyện có 13 người đi lao động ở Nhật Bản, trong đó đa số đi lao động theo hình thức thực tập sinh.

ĐÀO NHIỄN