Phấn đấu vận động 5 tỷ đồng khuyến học khuyến tài

Cập nhật, 07:47, Thứ Tư, 20/02/2019 (GMT+7)

Theo ông Từ Hoàng Đương- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trà Ôn, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài được huyện Trà Ôn đặc biệt quan tâm và huy động được các lực lượng trong xã hội cùng tham gia, đã tạo thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương ngày càng phát triển.

Năm 2018, nguồn vận động xã hội hóa hỗ trợ khuyến học khuyến tài của huyện đạt cao, trên 9,5 tỷ đồng, vượt 200% so với chỉ tiêu. 13 xã- thị trấn và 5 trường THPT đều vượt cao, mỗi đơn vị đạt từ 300- 700 triệu đồng.

Từ nguồn vận động đó, huyện hỗ trợ hơn 720 suất học bổng và 15.500 suất khen thưởng cho học sinh- sinh viên. Ngoài tặng học bổng, các tổ chức, Mạnh thường quân thường xuyên tặng sách, vở, gạo, dụng cụ học tập, xe đạp,… động viên tinh thần các học sinh nghèo hiếu học.

Các hoạt động này đã từng bước tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào học tập ở địa phương. Năm học vừa qua, tỷ lệ huy động trẻ từ 3- 5 tuổi đến trường đạt 92,9%; trẻ 6 tuổi và 11 tuổi vào lớp đạt 100%, bậc THCS đạt 98,9%, THPT đạt 98,2%, vận động 15 em học sinh bỏ học trở lại lớp.

Năm 2019, để công tác khuyến học, khuyến tài thật sự trở thành một phong trào sâu rộng, được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị- xã hội, các cấp hội khuyến học trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu năm học 2019, toàn huyện vận động giúp học sinh nghèo khen thưởng học sinh đạt giá trị trên 5 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào nuôi heo đất, hủ gạo tình thương ở các trường học,…

KIM BẰNG