Lễ tiễn đưa 1.153 tân binh nhập ngũ

Cập nhật, 14:34, Thứ Ba, 19/02/2019 (GMT+7)

 

Sau khi tập trung về xã nhận quân trang, các tân binh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách. Hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giúp thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi tập trung về xã nhận quân trang, các tân binh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách. Hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giúp thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 19/2/2019, các xã- phường- thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ tiễn đưa 1.153 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an lên đường nhập ngũ.

Thực hiện phương châm “Liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã và giao quân tại huyện”, từ sáng sớm, tân binh tập trung tại các địa điểm tổ chức lễ tiễn đưa, nhận quân trang, tham gia các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, tất cả tân binh đã có mặt tại địa phương, tâm lý vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương phối hợp các ban ngành, đoàn thể bám sát địa bàn, theo dõi, hỗ trợ tân binh và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, mỗi tân binh được nhận sổ tiết kiệm từ 2- 3 triệu đồng và nhiều phần quà giá trị.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tân binh được nhận các phần quà ý nghĩa (Trong ảnh: ông Nguyễn Hữu Phúc- Chủ tịch UBND xã An Bình (Long Hồ) tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh).
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tân binh được nhận các phần quà ý nghĩa (Trong ảnh: ông Nguyễn Hữu Phước- Chủ tịch UBND xã An Bình (Long Hồ) tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh).

Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Công binh 25, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh

Tin, ảnh: NHÓM PV