Dịp tết, khách du lịch đến Vĩnh Long tăng 11%

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 13/02/2019 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, tổng lượt khách đến Vĩnh Long du lịch dịp Xuân Kỷ Hợi (từ 28/1- 8/2/2019, tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 4 tết) đạt 45.000 lượt, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.

Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng thu hút đông nhân dân và các đoàn du khách trong và ngoài tỉnh đến thắp hương dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng thu hút đông nhân dân và các đoàn du khách trong và ngoài tỉnh đến thắp hương dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Trong đó, khách quốc tế là 2.900 lượt, tăng 10% so thời điểm tết năm 2018. Doanh thu đạt khoảng 30 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018.

Các di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh cũng thu hút trên 30.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi.

Trong đó, Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng trên 1.000 lượt khách; Khu di tích Cái Ngang khoảng 500 lượt khách; Khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trên 1.500 lượt khách; Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa trên 8.000 lượt khách.

Đặc biệt, lễ hội Lăng Ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn tại Trà Ôn thu hút trên 15.000 lượt khách tham quan.

Để đạt được những con số ấn tượng trên, trước tết, các điểm tham quan, du lịch trong tỉnh đã chuẩn bị nhiều chương trình mới lạ phục vụ khách, vé vào cổng phù hợp túi tiền của đa số du khách.

Đặc biệt, vào thời khắc giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đoàn chúc tết du khách nước ngoài.

Qua đó, giới thiệu cho du khách những đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long và tận hưởng không khí Tết cổ truyền đặc sắc của người Việt Nam.

Tin, ảnh: MINH TÂM