Dâng hương Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Cập nhật, 14:36, Thứ Ba, 19/02/2019 (GMT+7)

Sáng 19/2/2019 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), Hội Đông y TX Bình Minh tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; đồng thời ôn lại truyền thống ngành Đông y Việt Nam.

Đông y Việt Nam đã ra đời và đồng hành cùng lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, góp phần tích cực vào việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn giống nòi dân tộc. Những thầy thuốc Đông y nổi danh thông qua các trước tác còn lưu giữ được như: Thiền sư Tuệ Tĩnh, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, Lương dược hầu Hoàng Đôn Hòa, Nguyễn Đại Năng, Đào Công Chính, Phạm Công Bân… đến thế kỷ thứ XIX, đã có 59 danh y để lại cho đời 61 tác phẩm y học đầy đủ y lý, pháp, phương, dược.

Các sách bệnh học đông y, dược vật, phương pháp bào chế, châm cứu, dưỡng sinh. Đặc biệt, y đức, trách nhiệm người thầy thuốc đối với người bệnh, đã trở thành 9 điều y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, đã trở thành kim chỉ nam cho hậu thế.

Để thực hiện tốt lời di huấn đó, BS Nguyễn Ngọc Thơ- Chủ tịch Hội Đông y TX Bình Minh, nêu lên quyết tâm không ngừng trau dồi, học tập, phấn đấu của đội ngũ thầy thuốc; luôn hết lòng, hết sức vì người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Hoàn thành tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG