Cặp heo vàng độc đáo từ 4.000 trái đào tiên

Cập nhật, 13:30, Thứ Bảy, 02/02/2019 (GMT+7)

 

Xem Video cilp: Cặp heo vàng độc đáo từ 4.000 trái đào tiên

Cặp heo vàng được kết từ 4.000 trái đào tiên (trái dư). Đây là sản phẩm của vườn kiểng Thái Sơn (ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách- Bến Tre).

Cô Mười- chủ vườn kiểng Thái Sơn cho biết, chiều 24 tháng Chạp, sau khi hoàn thành đã chở chú heo vàng lên Công viên Gia Định (quận Gò Vấp- TP Hồ Chí Minh) để cho du khách “chụp hình, lấy tiền”, sau đó gần tới buổi chợ cuối mới bán.

Heo vàng được kết từ những trái đào tiên vàng rực.Những trái đào tiên được nhà vườn trồng từ rất sớm, để cho trái ngay đúng dịp tết.
Heo vàng được kết từ những trái đào tiên vàng rực.Những trái đào tiên được nhà vườn trồng từ rất sớm, để cho trái ngay đúng dịp tết.

 

“Do không có thời gian bán trái riêng lẽ từng trái nên chọn làm heo vàng”.
“Do không có thời gian bán trái riêng lẽ từng trái nên chọn làm heo vàng”.

 

Tùy theo kích cỡ, hình thù sẽ tốn thời gian, nguyên liệu nhiều hay ít, từ đó sẽ cho ra giá cả sản phẩm khác nhau theo từng năm.

Tùy theo kích cỡ, hình thù sẽ tốn thời gian, nguyên liệu nhiều hay ít, từ đó sẽ cho ra giá cả sản phẩm khác nhau theo từng năm.

Tùy theo kích cỡ, hình thù sẽ tốn thời gian, nguyên liệu nhiều hay ít, từ đó sẽ cho ra giá cả sản phẩm khác nhau theo từng năm.

  

Để tạo ra được sản phẩm, đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ.

Để tạo ra được sản phẩm, đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ.

 

 

Khi việc tạo hình như hoàn thành, nghệ nhân không quên phần trang trí để sản phẩm của mình thêm sinh động, bắt mắt.

Khi việc tạo hình như hoàn thành, nghệ nhân không quên phần trang trí để sản phẩm của mình thêm sinh động, bắt mắt.

 

 

Chú heo vàng đẹp mắt khi đã kỳ công sáng tạo.
Chú heo vàng đẹp mắt khi đã kỳ công sáng tạo.

Tin, ảnh: TẤN ANH- NGỌC LIỄU