Hội Người mù tỉnh Vĩnh Long: Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên

Cập nhật, 15:27, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

 

Các cá nhân nhận khen thưởng về thành tích tốt trong các hoạt động của hội năm 2018.
Các cá nhân nhận khen thưởng về thành tích tốt trong các hoạt động của hội năm 2018.

Sáng 8/1/2019, Hội Người mù tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

Năm 2018, Hội Người mù tỉnh có 477 hội viên. Các hoạt động đa dạng, bám sát nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên.

Hội Người mù tỉnh hỗ trợ cho 1.900 lượt người với số tiền hơn 908 triệu đồng. Các hội viên được vay vốn với lãi suất 0,275%/tháng, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Hội tổ chức 2 lớp đan lục bình ở huyện Bình Tân, gia công trên 5.100 sản phẩm. Trong năm, hội vận động xây mới 6 căn nhà, sửa chữa 1 căn với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng…

Trong năm 2019, Hội Người mù tỉnh tiếp tục rà soát và đề xuất trợ cấp thường xuyên cho người khiếm thị theo quy định; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên hỗ trợ phụ nữ và chăm sóc trẻ em khiếm thị; duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức lớp tin học để hội viên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác.

Đồng thời, quan tâm tiếp sức đến trường cho con em hộ người mù nghèo, cận nghèo; chăm lo nhà ở cho hội viên khó khăn; nâng cao tay nghề để tăng thu nhập cho những người ở cơ sở xoa bóp,…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY