Nhiều hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới

Cập nhật, 05:53, Chủ Nhật, 09/12/2018 (GMT+7)

Năm 2018, Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới như hội thi tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm.

Hội thi tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình góp phần làm chuyển biến hơn công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực tại địa phương.
Hội thi tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình góp phần làm chuyển biến hơn công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực tại địa phương.

Trong năm tỉnh tăng cường tập huấn, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới các cấp. Qua đó, tổ chức 45 lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, có gần 3.000 lượt người tham dự; phát động, tổ chức 9 cuộc thi tuyên truyền về pháp luật bình đẳng giới và phòng,

chống bạo lực gia đình năm 2018 cấp tỉnh, huyện, có 883 thí sinh đến từ các CLB “Gia đình phát triển bền vững”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ có nguy cơ bị ép hôn với người nước ngoài”.

Ngoài ra, tỉnh thành lập mới mô hình “Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” tại cộng đồng tại xã Thuận An (TX Bình Minh); mở rộng mô hình tại xã Mỹ Phước (Mang Thít); tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Tin, ảnh: MAI ANH