Sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2018

Cập nhật, 15:51, Thứ Hai, 15/10/2018 (GMT+7)

Ngày 15/10/2018, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 và phát động cuộc thi năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Trao chứng nhận cho các tác phẩm vào chung khảo.
Trao chứng nhận cho các tác phẩm vào chung khảo.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020 do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020).

Trong năm đầu tiên phát động, Ban tổ chức đã nhận 1.002 tác phẩm ở 4 thể loại báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói. Hội đồng chấm sơ khảo đã chọn 40 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo và trao thưởng cho 40 tác giả, nhóm tác giả của những tác phẩm này.

Báo Vĩnh Long có 1 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, đó là tác phẩm “Những trái tim thiện nguyện không già” của 2 tác giả Thúy Quyên và Cao Huyền. Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long cũng có một tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, đó là tác phẩm “Vai trò gương mẫu của đảng viên ở vùng đồng bào” của 2 tác giả Hoàng Thy và Minh Cường.   

CHI HỘI