Công đoàn các khu công nghiệp: Khen thưởng 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Cập nhật, 19:41, Thứ Năm, 04/10/2018 (GMT+7)

Ngày 4/10/2018, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 20/10/2018) và sơ kết 3 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động.

Ông Nguyễn Thành Nhân- Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp trao giấy khen cho cá nhân xuất sắc 3 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Ông Nguyễn Thành Nhân- Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp trao giấy khen cho cá nhân xuất sắc 3 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công đoàn các khu công nghiệp hiện đang quản lý 19 CĐCS doanh nghiệp với 21.262 nữ trên tổng số 28.259 CNLĐ, chiếm 75,2%.

Thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, 3 năm qua,  Công đoàn Các khu công nghiệp đã chỉ đạo các CĐCS phát động trong CNLĐ đăng ký thực hiện và tổ chức nhiều phong trào thi đua trong nữ, nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNLĐ thiết thực, hiệu quả.

Nổi bật, các CĐCS đã tổ chức được 256 cuộc tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, các hoạt động họp mặt giáo dục truyền thống, hội thảo, hội thi, văn nghệ, thể thao… thu hút 82.516 lượt nữ CNLĐ tham gia; tham gia cùng các ngành chức năng giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về lương, thưởng, trợ cấp thai sản…cho 12.153 lao động nữ, hướng dẫn 4.156 nữ CNLĐ ký kết hợp đồng lao động đúng luật để bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ.

Các CĐCS còn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo nữ và con nữ CNLĐ, tạo điều kiện cho nữ CNLĐ an tâm lao động sản xuất như: vận động các doanh nghiệp trao tặng 454 suất học bổng hỗ trợ con CNLĐ vượt khó học giỏi cùng nhiều quà, sách, dụng cụ học tập…trị giá 227 triệu đồng; xây dựng 118 nhà “mái ấm Công đoàn” trị giá 3,2 tỷ đồng cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa, bệnh nghề nghiệp…cho 25.912 nữ với kinh phí 3,581 tỷ đồng; hỗ trợ 37 trường hợp nữ CNLĐ bệnh hiểm nghèo 111 triệu đồng…

Đặc biệt, các CĐCS và doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho 6.432 lượt nữ được học tập nâng cao trình độ mọi mặt; từ đó nâng tỉ lệ nữ CNLĐ có trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng  lên 10,85%, trung cấp 6,38%.

Qua phong trào, giúp nữ CNLĐ phát huy được trí tuệ, tài năng cống hiến cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao bản lĩnh, trình độ, được doanh nghiệp và CNLĐ tín nhiệm đề bạt đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2016- 2018 được khen thưởng.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN