Biểu dương điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

Cập nhật, 14:41, Thứ Bảy, 13/10/2018 (GMT+7)

Chiều 12/10/2018, Ủy ban MTTQ huyện Long Hồ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2014-2018.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng học bổng cho các em học sinh nghèo trong huyện.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng học bổng cho các em học sinh nghèo trong huyện.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Long Hồ đã phát huy vai trò của đồng bào dân tộc, tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, trong giai đoạn 2014- 2018 đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện đã đóng góp cất gần 100 căn nhà đại đoàn kết, 3 cầu giao thông nông thôn, tổ chức khám bệnh miễn phí, tặng quà cho hàng ngàn lượt hộ nghèo ước tổng giá trị phúc lợi gần 20 tỉ đồng.

Ngoài đóng góp tiền xây dựng nhà ở, hạ tầng giao thông nông thôn, thời gian qua đồng bào dân tộc và các tôn giáo trên địa bàn huyện còn thực hiện có hiệu quả vai trò người có uy tín xây dựng cảnh quan, môi trường, phòng chống tội phạm.

Điển hình như mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại chùa Phước An (xã Lộc Hòa); mô hình họ đạo không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội tại nhà thờ Long Hiệp (xã Long An).

Tại hội nghị, UBND huyện Long Hồ đã tặng 19 giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc và tôn giáo.  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất)  cho các em học sinh nghèo trong huyện.

Tin, ảnh: HẬU- GIANG