Nhiều hoạt động chăm lo xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"

Cập nhật, 16:38, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)

Góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền  với trên 500 cuộc,  22.394 lượt CNVC- LĐ tham gia.

Công ty TNHH Tỷ Xuân họp mặt, biểu dương, tri ân gia đình công nhân lao động tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam.
Công ty TNHH Tỷ Xuân họp mặt, biểu dương, tri ân gia đình công nhân lao động tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Các Công đoàn trong doanh nghiệp còn đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị định 85 góp phần giúp gia đình nữ CNLĐ an tâm lao động sản xuất như:

hỗ trợ hàng tháng một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho 8.601 con CNLĐ với mức từ 20.000- 100.000 đ/tháng; phối hợp với chính quyền và người sử dụng LĐ tổ chức cho 17.548 LĐ nữ khám phụ khoa, 20.093 LĐ nữ khám sức khỏe định kỳ với kinh phí 2.682.438.000đ.

Công ty TNHH Tỷ Xuân còn tổ chức họp mặt, tri ân gia đình công nhân tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Đặc biệt, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ em với kết quả đã vận động Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ 180 phần sữa cho con CNLĐ từ 3-7 tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 69.300.000đ;

Liên đoàn Lao động TP Vĩnh Long, TX Bình Minh, Tam Bình, Long Hồ, Vũng Liêm, Công đoàn Các Khu công nghiệp vận động doanh nghiệp tặng học bổng cho 1.172 trẻ em con CNVC- LĐ, trị giá 502.085.000đ.

Thông qua các hoạt động, thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn trong chăm lo đội ngũ CNVC- LĐ, góp phần xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và hiểu sâu sắc hơn các ý nghĩa, giá trị văn hóa truyền thống về gia đình của dân tộc.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN