Tham quan rút kinh nghiệm phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Cập nhật, 20:45, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)

 

Đoàn tham quan mô hình trồng màu của HTX Rau củ quả xã Tân Bình.
Đoàn tham quan mô hình trồng màu của HTX Rau củ quả xã Tân Bình.

Cụm thi đua số 11- Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam gồm các tỉnh: An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long đã đến tham quan, rút kinh nghiệm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm, tại huyện Bình Tân.

Sau khi tham quan thực tế mô hình trồng hành, đậu bắp Nhật của HTX Rau củ quả xã Tân Bình- do CCB làm chủ tịch hội đồng quản trị, đoàn đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm với Hội CCB huyện và xã về cách quản lý đồng vốn vay hiệu quả; vận động tập hợp cựu quân nhân; đào tạo nghề giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, Hội CCB xã đã xây dựng 4 mô hình “dân vận khéo” về xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hội viên và gia đình tham gia tốt trật tự an toàn giao thông, vận động quỹ mái ấm đồng đội và sản xuất rau an toàn. Trong xây dựng nông thôn mới, hội vận động thực hiện tốt tiêu chí môi trường, sử dụng nước máy hợp vệ sinh đạt 100%, mua BHYT đạt 92%.

Đoàn làm chia sẻ, rút kinh nghiệm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tại huyện Bình Tân.
Đoàn làm chia sẻ, rút kinh nghiệm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tại huyện Bình Tân.

Toàn huyện hội đã triển khai nhiều giải pháp tích cực về an sinh xã hội, giúp kéo giảm 2 hộ nghèo và cận nghèo, sửa chữa và xóa 8 căn nhà tạm cho hội viên. Trong xây dựng nông thôn mới, đã vận động hội viên hiến 3.645m2 đất, chặt bỏ 100 cây ăn trái và đóng góp 2.094 ngày công lao động để xây đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI