Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 20:05, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

Tính đến cuối nhiệm kỳ 2012- 2018, các cấp hội nông dân huyện Bình Tân luôn tích cực tham gia phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hội viên, nông dân địa phương tham gia đóng góp 11.809 ngày công lao động; nâng cấp 111.105km đường; làm mới, sửa chữa 111 cầu; đắp 187 đập; hiến 152.631m2 đất (chưa kể vật kiến trúc và hoa màu) để xây dựng nhiều công trình giao thông chất lượng,… ước trị giá hàng tỷ đồng.

Bên cạnh, còn thực hiện thêm 66 công trình và 11 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn nhân chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) và các ngày lễ lớn.

Ngoài ra, hàng năm, các cấp hội còn phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể theo hệ thống phát động 100% hộ hội viên, nông dân đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét, đến nay có 22.491/24.186 hộ đạt danh hiệu này (chiếm 93%)...

Đến nay, địa phương có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Thành Đông, Mỹ Thuận, Tân Bình, Tân Lược và Thành Trung. Theo lộ trình, sẽ phấn đấu đưa thêm xã Nguyễn Văn Thảnh đạt chuẩn trong năm 2018 để đến cuối năm 2020 huyện đạt nông thôn mới theo lộ trình Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra.

CÔNG PHÚC