Kết nối phố

Chi chít "công trình chống lũ mi ni"

Cập nhật, 20:58, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

“Công trình chống lũ mi ni” xuất hiện chi chít trong lòng phố ngay mùa nắng nóng do được “kiên cố hóa” để sử dụng lâu dài năm nay sang năm khác. Đặc biệt xuất hiện nhiều hơn vào mùa mưa lũ- khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao khiến phố phường ngập sâu.

Đó là các công trình như “kè” bê tông, “kè” gạch ống, “đê bao” cát... “ngự” ở đầu hẻm, giữa vỉa hè hay ngay hàng rào, trước cửa nhà… ngăn nước.

Tuy nhiên, bên cạnh “tiện ích” ngăn nước thì những công trình này tồn tại nhiều bất cập như làm xấu bộ mặt đô thị; gây bất tiện, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông…

Bên cạnh đó, còn có các trạm bơm được bố trí ở các “điểm nóng ngập úng” với các máy bơm hoạt động hết công suất để “hút nước” từ trong lòng phố thả về sông…

Trong khi, để chống ngập cho đô thị vào mùa mưa lũ, đơn vị chức năng phải phân công người túc trực đêm ngày để bơm nước, nạo vét tạp chất miệng thu nước hố ga, cống ngầm, rãnh thoát nước…

Các hộ dân thì ra sức đắp bờ bao, tát nước tràn vào sân, vào nhà như… tát ao bắt cá. Cho nên, cứ mưa lũ về thì đô thị vốn khang trang lại khổ sở, eo xèo với cảnh chống ngập “xưa hiếm thấy nhưng nay ngày càng phổ biến”.

Thiết nghĩ, ngành chức năng cần nhanh chóng tìm ra giải pháp khả thi để giải quyết căn cơ vấn đề ngập úng ở đô thị.

Theo đó, ở mỗi đô thị khác nhau, các ban ngành hữu quan cần đề ra giải pháp chống ngập hiệu quả, phù hợp nhất đối với đô thị mình, chớ ở đô thị mà phải cần tới những “công trình chống lũ mi ni” cố định hoặc dã chiến như vậy hoài thì ngậm ngùi quá đỗi!

NAM ANH