10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện: Người dân Vĩnh Long hiến hơn 83.400 đơn vị máu

Cập nhật, 15:11, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng khen của Thủ tướng cho 2 đơn vị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng khen của Thủ tướng cho 2 đơn vị.

Ngày 15/6/2018, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời biểu dương các tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện những năm vừa qua, đồng thời lưu ý Ban chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông vận động hiến máu tình nguyện, để mỗi người hiến máu là một tuyên truyền viên;

phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ và Ban chỉ đạo các cấp để tổ chức tiếp nhận máu đạt hiệu quả;

tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan và các đơn vị trường ĐH, CĐ để tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện; xây dựng và duy trì nguồn người cho máu tình nguyện bền vững trong toàn tỉnh; thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát triển các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện.

12 tập thể, 59 gia đình và 83 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng, Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ và UBND tỉnh Vĩnh Long trong dịp này.
12 tập thể, 59 gia đình và 83 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng, Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ và UBND tỉnh Vĩnh Long trong dịp này.

Trong 10 năm qua, lượng máu tiếp nhận của toàn tỉnh đạt hơn 83.400 đơn vị, riêng năm 2017 tiếp nhận đạt 13.900 đơn vị; tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tăng từ 0,04% lên 1,29%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt khoảng 78%.

Nhiều địa phương triển khai tốt việc vận động hiến máu và hiến máu tình nguyện với đơn vị máu lớn 350ml và 450ml, số lượng gia đình có nhiều người hiến máu thường xuyên tăng, nhiều gia đình có 4,5 người cùng hiến máu nhiều lần.

Tin, ảnh: VĨNH PHÚC