Sạt lở làm tuyến đường dân sinh hư hỏng nặng

Cập nhật, 15:50, Thứ Hai, 21/05/2018 (GMT+7)

 

Khu vực sạt lở “ăn đứt” gần như toàn bộ mặt đường.
Khu vực sạt lở “ăn đứt” gần như toàn bộ mặt đường.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc- Chủ tịch UBND xã Phước Hậu (Long Hồ), rạng sáng 20/5/2018, tại ấp Phước Lợi A đã xảy ra vụ sạt lở, với chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào đất liền 6m làm tuyến đường qua khu vực này hư hỏng nặng.

Người dân đã làm rào cảnh báo phương tiện lưu thông qua đây, đồng thời, UBND xã đã báo cáo để huyện đến khảo sát, có phương án khắc phục.

Trước đó ít ngày, tại khu vực sạt lở có dấu hiệu rạn nứt mặt lộ. Chính quyền địa phương đã vận động người dân đốn cây giảm tải, gia cố và cấm bảng cảnh báo.

 Người dân xung quanh làm rào và cấm bảng cấm phương tiện lưu thông.

Người dân xung quanh làm rào và cấm bảng cấm phương tiện lưu thông.

 

Tuy nhiên, do gần đây mưa liên tục, đoạn sông khu vực này là khúc cua, nước từ cầu Ông Me đổ vào khá mạnh khiến bờ sông sụp xuống. Tại hiện trường cho thấy, sạt lở đã “ăn đứt” mặt đường, nước khoét sâu vào chân đường tạo thành hàm ếch, nguy cơ sạt lở thêm là rất cao.

Ngoài khu vực sạt lở nói trên, một số đoạn khác trên tuyến đường này cũng đang có dấu hiệu rạn nứt mặt đường. Ngành chức năng cần sớm vào cuộc để có giải pháp gia cố, khắc phục hiệu quả.

 Một số đoạn khác trên tuyến đường này cũng đang có dấu hiệu rạn nứt mặt đường, nguy cơ sạt lở rất cao.
Một số đoạn khác trên tuyến đường này cũng đang có dấu hiệu rạn nứt mặt đường, nguy cơ sạt lở rất cao.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH