Khánh thành cầu Kênh Mười Đề và khởi công 2 cây cầu Lô 1, Lô 1B

Cập nhật, 18:02, Chủ Nhật, 20/05/2018 (GMT+7)

 

Bí thư Đảng ủy xã Long Phú tặng giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho Nhóm Chung Sức (TP Hồ Chí Minh).
Bí thư Đảng ủy xã Long Phú tặng giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho Nhóm Chung Sức (TP Hồ Chí Minh).

Ngày 20/5/2018, UBND xã Long Phú (Tam Bình) tổ chức khánh thành cầu Kênh Mười Đề (ấp Phú Sơn C, xã Long Phú- Long Hồ) và khởi công 2 cây cầu Lô 1 và Lô 1B.

Cầu bê tông có chiều dài 25m, chiều rộng 2,5m, với tổng kinh phí xây dựng trên 165 triệu đồng. Trong đó, Nhóm Chung sức (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 50 triệu đồng, Đội thi công xây dựng cầu từ thiện huyện Tháp Mười hỗ trợ 6 triệu đồng, số tiền còn lại của 143 hộ dân trong ấp đóng góp.

Đại diện UBND xã Long Phú, Nhóm Chung Sức, Đội thi công xây dựng cầu từ thiện huyện Tháp Mười cắt băng khánh thành cầu Kênh Mười Đề và mở bảng lưu niệm cầu Kênh Mười Đề

Đại diện UBND xã Long Phú, Nhóm Chung Sức, Đội thi công xây dựng cầu từ thiện huyện Tháp Mười cắt băng khánh thành cầu Kênh Mười Đề và mở bảng lưu niệm cầu Kênh Mười Đề

 

Cũng trong ngày, UBND xã Long Phú đã làm lễ khởi công 2 cây cầu Lô 1 và Lô 1B (ấp Phú Sơn A). Cầu Lô 1 sẽ xây dựng là cầu bê tông chiều dài 25m, chiều rộng 2,5m với tổng kinh phí là 190 triệu đồng (trong đó mạnh thường quân hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại của bà con đóng góp).

Cầu Lô 1B cũng là cầu bê tông chiều dài 27m, chiều ngang 2,7m với tổng kinh phí là 220 triệu đồng (trong đó mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu, phần còn lại của bà con trong ấp đóng góp). Dự kiến cả hai cây cầu này hoàn thành trong 3 tháng kể từ ngày khởi công.

Đại diện UBND xã Long Phú, Nhóm Chung Sức, Đội thi công xây dựng cầu từ thiện huyện Tháp Mười thực hiện nghi thức khởi công cầu Lô 1 và Lô 1B.
Đại diện UBND xã Long Phú, Nhóm Chung Sức, Đội thi công xây dựng cầu từ thiện huyện Tháp Mười thực hiện nghi thức khởi công cầu Lô 1 và Lô 1B.

Theo ông Lê Tấn Dũng- Bí thư Đảng ủy xã Long Phú cho biết: “Sau khi xây dựng xong 2 cầu Lô 1 và Lô 1B, xã Long Phú sẽ không còn cầu tạm bợ và tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và là bước đà để xã đạt tiêu chí về giao thông.

Tin, ảnh: TẤN TÂN