Khổ sở bởi con rạch ô nhiễm

Cập nhật, 13:48, Thứ Năm, 19/04/2018 (GMT+7)
Rác thải, cây cỏ mọc um tùm khiến dòng chảy con rạch bị tắc nghẽn.
Rác thải, cây cỏ mọc um tùm khiến dòng chảy con rạch bị tắc nghẽn.

Nhiều năm qua, các hộ dân ngụ Khóm 4- Phường 2 và Khóm 1- Phường 8 (TP Vĩnh Long) khổ sở vì phải sống chung với con rạch ô nhiễm trước nhà, hàng ngày chịu đựng mùi hôi thối từ đây, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt.

Con rạch dài hơn 1km, tiếp giáp đường Nguyễn Văn Lâu (Phường 8) và đường Võ Văn Kiệt (Phường 2).

Theo người dân địa phương, nước trong con rạch luôn đen ngòm, nhiều rác thải và đã diễn ra một thời gian dài, nhưng gần đây mức độ ô nhiễm ngày một nghiêm trọng hơn.

Khu vực gần miệng cống trên đường Võ Văn Kiệt, nước đen ngòm, mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Khu vực gần miệng cống trên đường Võ Văn Kiệt, nước đen ngòm, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Anh Nguyễn Minh Tuấn (ngụ Khóm 4- Phường 2) cho biết: “Bà con ở đây mong muốn giải quyết con rạch này sớm, vì sắp chịu hết nổi rồi. Nắng nóng thì bốc mùi hôi thối còn mưa lớn nước ngập lênh láng rất dơ, lăng quăng nhiều đến nỗi mỗi ngày đều có người đến đây bắt về cho cá ăn. Ruồi, muỗi thì vô số kể”.

Theo các hộ dân, trước đây con rạch này thông thoáng nhưng do không được nạo vét, nhiều đoạn bị bồi lấp, lấn chiếm, cơi nới khiến cho con rạch bị thu hẹp, nước không ra vào cộng với nước thải sinh hoạt dẫn đến tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

Môi trường ô nhiễm còn tạo điều kiện cho ruồi, muỗi sinh sôi phát triển, nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm.
Môi trường ô nhiễm còn tạo điều kiện cho ruồi, muỗi sinh sôi phát triển, nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục, nhằm trả lại môi trường trong lành cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, rất cần ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi xuống rạch, hạn chế tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng hơn.

Tin, ảnh: PHẠM TẤN