Họp mặt và tặng quà công nhân lao động người dân tộc Khmer

Cập nhật, 08:02, Thứ Bảy, 14/04/2018 (GMT+7)

 

Ông Huỳnh Bá Long- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Phan Văn Thành- Phó Chủ tịch LĐLĐ trao quà cho CNLĐ.
Ông Huỳnh Bá Long- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Phan Văn Thành- Phó Chủ tịch LĐLĐ trao quà cho CNLĐ.

Chiều 13/4, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức họp mặt công nhân lao động (CNLĐ) là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2018.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe đọc thư chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phú gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer. Đồng thời, cùng ôn lại  ý nghĩa ngày Tết đón năm mới của người dân tộc Khmer- là lễ lớn được mong đợi nhất trong năm.

Dịp này, có 75 CNLĐ là người dân tộc Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng quà tết gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, trị giá 500.000đ/phần.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân- Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh: Hiện, toàn tỉnh có 29.706 CNLĐ đang làm việc tại các khu- tuyến công nghiệp. Trong đó, có 395 CNLĐ là người dân tộc Khmer.

Đây là dịp để Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương CNLĐ đã đóng góp công sức cho công ty, xây dựng Công đoàn vững mạnh.
Đây là dịp để Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương CNLĐ đã đóng góp công sức cho công ty, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Những năm qua với sự quan tâm của ban giám đốc và CĐCS các công ty đã giúp cho CNLĐ người dân tộc Khmer có việc làm ổn định và chăm lo chính sách an sinh. Nhiều CNLĐ có thành tích xuất sắc được khen thưởng, góp phần tăng thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI