Mái ấm cho người nghèo

Cập nhật, 14:34, Thứ Sáu, 15/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, tỉnh Vĩnh Long đã tranh thủ mọi nguồn lực để giúp các hộ nghèo có mái ấm lành lặn. Nhờ vậy, hơn ngàn căn nhà mới khang trang thay thế những căn nhà xiêu vẹo, làm ấm lòng người nghèo.

Ngoài được hỗ trợ nhà, chị Thạch Thị Hiền (ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) còn được tặng bò giống để cải thiện kinh tế.

Ngoài được hỗ trợ nhà, chị Thạch Thị Hiền (ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) còn được tặng bò giống để cải thiện kinh tế.

 

Bà con nghèo Khmer hạnh phúc trong căn nhà mơ ước

Một trong những chính sách lớn của tỉnh Vĩnh Long trong năm nay là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc Khmer, từ nguồn kinh phí do Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long (THVL) tài trợ (768 căn, mỗi căn 40 triệu đồng).

Bà con dân tộc nghèo ngày ngày mơ ước có được một căn nhà vững chắc làm mái ấm đã thành hiện thực. 

17 năm ra riêng, đến giờ gia đình chị Thạch Thị Kim Sa (ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn- Trà Ôn) vẫn chưa có đất canh tác.

Công việc bốc vác của chồng không ổn định trong khi thu nhập từ việc cạo hột điều của vợ thì vẫn vậy, thế nên có nằm mơ anh chị vẫn không dám tin mình có nhà tường để ở. Trong căn nhà mới mà THVL hỗ trợ, vợ chồng chị Kim Sa có đủ lòng tin sẽ sớm thoát nghèo, ổn định cuộc sống để chăm lo cho 2 con ăn học tới nơi tới chốn.  

Là gia đình thuộc diện hộ Khmer nghèo của xã, từ nhiều năm nay, vợ chồng ông Sơn Nung và bà Thạch Thi (ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình- TX Bình Minh) phải sống trong ngôi nhà lá lụp xụp, mưa dột gió lùa. Từ khi được THVL hỗ trợ xây căn nhà kiên cố, ông bà không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão.

Bà Thạch Thi cho biết: “Có nhà lành lặn để ở, vợ chồng tui mừng dữ lắm, không còn sợ dột nữa. Giờ tui lãnh khuôn lát về đan để kiếm thêm thu nhập”.

Căn nhà mới do THVL hỗ trợ của gia đình chị Thạch Thị Hiền (ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) còn thơm mùi vôi vữa. Chị nhớ lại, dù cố gắng làm thuê nhưng cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày mà “cứ 1- 2 năm là nhà dột phải chằm lá thay, còn cột thì xiêu vẹo.

Giờ có nhà cửa đàng hoàng, chỉ lo mần, lo chuyện học của con thôi”. Niềm vui nhân đôi, khi gia đình chị còn được Hội Nông dân xã hỗ trợ cho con bò giống để nuôi làm vốn.

Chung tay chăm lo nhà ở cho người nghèo

Từ sự chung sức của các đơn vị, doanh nghiệp cộng với quỹ Vì người nghèo, từ đầu năm đến nay, MTTQ huyện Tam Bình đã giải quyết 90 nhà cho hộ nghèo khó khăn phải ở nhà tạm.

Căn nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Ba (xã Phú Lộc- Tam Bình) được cất với chi phí hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Vì người nghèo. Đây là kết quả từ sự chung tay vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo.

Giữa tháng 11, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long vừa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Tân tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã: Tân An Thạnh, Mỹ Thuận, Tân Thành, Thành Lợi, Tân Quới và Tân Lược. Tổng kinh phí xây dựng là 40 triệu đồng.

Trong đó, công ty tài trợ 30 triệu đồng, còn 10 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo của huyện, xã. Tổng giá trị của đợt trao nhà đại đoàn kết lần này là1,2 tỷ đồng.

Theo ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long, ngoài quỹ Vì người nghèo, những năm qua Vĩnh Long có sự đóng góp tích cực đặc biệt là của THVL, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long; các ngành, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội khác cũng vận động, đóng góp riêng, tài trợ trực tiếp nhà ở cho đối tượng nghèo ở địa phương.

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là chính sách xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, phù hợp thực tiễn và đã đi vào cuộc sống, tạo sự phấn khởi và niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Những mái nhà ấm cúng chỉ có trong mơ của các hộ nghèo đã thành hiện thực, khuyến khích họ chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần cùng các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đầu năm 2017, tỉnh triển khai xây dựng 520 căn nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ. Từ quỹ Vì người nghèo kết hợp nguồn vốn vay lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội, UBMTTQ các cấp trong tỉnh từ đầu năm đến nay đã sửa chữa, cất mới được hơn 780 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 24 tỷ đồng. Các chương trình “Mái ấm tình thương”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Nhà nhân ái” của các đoàn, hội và nhiều căn nhà tình thương đã được hỗ trợ cho người nghèo.

 

 

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG