Tuyên dương 53 điển hình nông dân sản xuất giỏi

Cập nhật, 13:47, Thứ Hai, 16/10/2017 (GMT+7)

Đó là 11 tập thể và 42 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới năm 2017, vừa được tuyên dương điển hình tại hội nghị tổng kết phong trào do Hội Nông dân tỉnh tổ chức, vào sáng 16/10.

Ông Nguyễn Văn Hoặc- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Văn Hoặc- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Qua phát động, có 108 cơ sở hội và trên 80.000 cán bộ, hội viên đăng ký làm theo tấm gương của Bác. Hơn 102.800 hộ đăng ký thi đua sản xuất giỏi. Qua bình xét, có trên 67.500 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó cấp trung ương gần 3.900 hộ, cấp tỉnh gần 8.900 hộ.

Các cấp hội còn phối hợp vận hiến gần 12.200m2 đất, trị giá hơn 6 tỷ đồng và trên 1.300 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2017) và tham luận, chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Thanh Trang- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh lưu ý cần nâng chất lượng phong trào thi đua gắn với thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội là: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân;

tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống và xây dựng mô hình giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển kinh tế tập thể.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI