Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Cập nhật, 13:10, Thứ Ba, 17/10/2017 (GMT+7)

Ngày 17/10, Sở Lao động, Thương binh và xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án Nhân rộng mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đề án nhằm thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để giúp đỡ người cao tuổi (NCT) nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Đồng thời, tăng thêm nguồn động viên giúp NCT “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2013-2020 trong việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Giai đoạn 2013- 2020 toàn tỉnh Vĩnh Long sẽ có ít nhất 55 xã, phường, thị trấn có CLB liên thế hệ tự giúp nhau (giai đoạn 2013-2016 đã thành lập 21 CLB). Ngoài ra, hỗ trợ Hội Người cao tuổi cơ sở hoạt động hiệu quả, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

SÔNG TRĂNG