Nhân dân đóng góp trên 625 triệu đồng làm đường đan nông thôn

Cập nhật, 10:21, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Từ năm 2014 đến nay, bằng nhiều nguồn vận động khác nhau, UBND xã Thuận Thới (Trà Ôn) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 tuyến đường giao thông nông thôn tổng chiều dài 5.350m, với trên 625 triệu đồng.

Qua đó, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiên, dễ dàng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương và giúp xã sớm hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng xã nông thôn mới.

Mới đây, tuyến đường đan nông thôn ấp Giồng Gòn trên địa bàn xã cũng vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Đây là tuyến đường nối liền các ấp Cống Đá, Giồng Gòn và Vĩnh Thạnh, dài 1.300m, rộng 1,6m, được thực hiện với tổng kinh phí 315 triệu đồng. Trong đó, nhân dân địa phương đóng góp 70 triệu đồng, các Mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh và kiều bào ở Mỹ tài trợ 120 triệu đồng; số còn lại do vốn nhà nước đối ứng.

TRÚC MAI- TRUNG CHUẨN