Đã thành lập 13 CLB liên thế hệ tự giúp nhau

Cập nhật, 13:57, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Giai đoạn 2017- 2020, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Vũng Liêm đề ra mục tiêu tiếp tục nhân rộng thêm 20 CLB tại các xã- thị trấn; phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có ít nhất 90% cơ sở có CLB.

Đến nay, toàn huyện đã thành lập 13 CLB và đã giúp đỡ gần 140 NCT nghèo, cô đơn, ốm đau thường xuyên, được tình nguyện viên của CLB chăm sóc sức khỏe tại nhà; 500 người tham gia sinh hoạt văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, chuyển giao kỹ thuật tự giúp nhau cải thiện cuộc sống, sinh hoạt cộng đồng, nâng cao năng lực, kiến thức NCT.

Đây là loại hình CLB mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần tích cực vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.

Vũng Liêm hiện có 21.333 NCT, chiếm 13% dân số. Trong đó, hơn 21.000 người là hội viên NCT. Có 337 NCT là hộ nghèo, 25 NCT cần được bảo vệ, chăm sóc. Hơn 4.200 NCT từ 80 tuổi trở lên.

NGUYỄN XUÂN