Trà Ôn: Trên 70% hội viên Hội Cựu chiến binh có mức sống khá, giàu

Cập nhật, 10:19, Thứ Ba, 26/09/2017 (GMT+7)

Huyện Trà Ôn hiện có gần 3.000 hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Trong đó, có trên 70% hội viên có mức sống khá giàu.

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, từ nguồn vốn ủy thác, có 979 hội viên CCB của huyện được hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất với gần 12 tỷ đồng và đã kéo giảm 208 hộ nghèo so với 5 năm trước đây.

Các cấp hội cũng đã gắn việc đẩy mạnh sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần với các hoạt động tình nghĩa khác như: CCB xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, giải quyết việc làm cho trên 1.200 lượt hội viên, con em CCB, cựu quân nhân tại địa phương; hùn vốn nội bộ giúp cho 937 lượt hội viên vay không tính lãi để sản xuất, kinh doanh với gần 3 tỷ đồng; phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động xây dựng 130 nhà ở cho hội viên khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng (hội viên CCB các cấp đóng góp 458 triệu đồng).

Trong nhiệm kỳ, xóa được 231 nhà tạm với hơn 4 tỷ đồng, vượt 31 căn so chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, nhà ở kiên cố, bán kiên cố bảo đảm “3 cứng” có 2.751 căn, chiếm 94,5%; nhà mái tôn có 128 căn, chiếm 4,44%; nhà chưa đạt “3 cứng” chỉ còn 52 căn, chiếm 1,8%.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, phấn đấu mỗi năm giảm 20% hộ nghèo hiện có (30 hộ/năm, trừ số hộ không thể thoát nghèo); hoàn thành xóa nhà tạm cho CCB, không còn hộ nhà dột nát; phấn đấu tất cả CCB trong độ tuổi lao động được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo nghề để có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

TRÚC MAI- THANH TÙNG