Qua đường dây nóng

Bất an những đoạn đường có đèn nhưng thiếu sáng

Cập nhật, 05:38, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Hiện nay, cùng với sự phát triển giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng được đầu tư đồng bộ trên nhiều tuyến đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông vào ban đêm.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, đèn chiếu sáng không hoạt động khiến tầm quan sát của người đi đường bị hạn chế, kéo theo đó là những bất ổn về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên đường vào Bệnh viện Lao và bệnh phổi và Bệnh viện Tâm thần tỉnh chưa được thắp sáng, khiến người dân không khỏi bất an.
Hệ thống đèn chiếu sáng trên đường vào Bệnh viện Lao và bệnh phổi và Bệnh viện Tâm thần tỉnh chưa được thắp sáng, khiến người dân không khỏi bất an.

Thực trạng này đang diễn ra tại tuyến đường vào Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long (thuộc xã Thanh Đức- Long Hồ).

Người dân địa phương cho biết, gần 2 năm nay từ khi các bệnh viện trên đi vào hoạt động, hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường này chưa một lần phát sáng.

Hơn chục hộ dân sinh sống gần các bệnh viện cho biết việc tuyến đường không được thắp sáng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm hoạt động về đêm, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Chỉ tay về trụ điện, một người dân bức xúc: “Các trụ đèn chưa được đấu nối điện làm sao cháy được, bệnh viện thì có người ra vô suốt đêm, bà con ở đây không thể nào an tâm.

Lợi dụng đêm tối, người ở nơi khác đến đây hút chích rồi lẻn vào nhà bà con trộm đồ, bắt chó... Phải chi có một vài bóng đèn sáng cũng đỡ, chúng tôi sẽ không lo lắng đến vậy”.

Nằm trên tuyến QL57, nhưng hệ thống chiếu sáng trên cầu Mương (thuộc địa phận xã Bình Hòa Phước) hiện không phát sáng, làm hạn chế tầm nhìn của người đi đường vào ban đêm.
Nằm trên tuyến QL57, nhưng hệ thống chiếu sáng trên cầu Mương (thuộc địa phận xã Bình Hòa Phước) hiện không phát sáng, làm hạn chế tầm nhìn của người đi đường vào ban đêm.

Tương tự, nằm trên tuyến QL57, cầu Sả Cát và cầu Mương (cùng thuộc địa phận huyện Long Hồ) cũng chịu cảnh “có đèn nhưng không có điện”. Người dân địa phương cho biết từ khi lắp đặt cho đến nay thì các trụ đèn trên 2 cầu này chưa một lần phát sáng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, do 2 cầu này nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nên có khá nhiều phương tiện qua lại.

Việc đèn chiếu sáng trên cầu không hoạt động khiến người dân di chuyển gặp khá nhiều khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông vì thế cũng luôn rình rập người đi đường.

Người dân địa phương mong muốn ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông vào ban đêm.

Đồng thời, hạn chế việc các đối tượng xấu lợi dụng đoạn đường tối, tụ tập đua xe, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Cũng thuộc tuyến QL57, cầu Sả Cát nằm ngay đường lên xuống phà Đình Khao nhưng hiện chỉ có 1 trụ đèn dưới dốc cầu hoạt động, 4 trụ đèn trên cầu vẫn tối om.
Cũng thuộc tuyến QL57, cầu Sả Cát nằm ngay đường lên xuống phà Đình Khao nhưng hiện chỉ có 1 trụ đèn dưới dốc cầu hoạt động, 4 trụ đèn trên cầu vẫn tối om.

Từ bức xúc của người dân, phóng viên liên hệ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Hồ qua điện thoại thì được một lãnh đạo phòng này cho biết: đã cho sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trên đường vào Bệnh viện Lao và bệnh phổi và Bệnh viện Tâm thần.

Riêng khu vực cầu Sả Cát và cầu Mương, từ khi lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đến nay, các trụ đèn trên cầu này chưa được đấu nối điện và đơn vị lắp đặt chưa bàn giao cho huyện quản lý.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, cho đến tối 5/9/2017, hệ thống đèn chiếu sáng tại các địa điểm trong bài viết đề cập đến đều chưa hoạt động.

Từ bức xúc của người dân và qua ghi nhận tình hình thực tế, chúng tôi nhận thấy việc khắc phục, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng tại những nơi đã phản ánh là rất cần thiết, nhằm đảm bảo trật tự trị an tại địa phương, bởi các khu vực trên có khá đông người dân sinh sống.

Thiết nghĩ, ngành chức năng nên xem xét, sớm khắc phục hệ thống đèn chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông vào ban đêm, góp phần giảm thiểu tình trạng trộm cắp, cướp giật và đặc biệt là tai nạn giao thông.

Bài, ảnh: PHẠM TẤN