Chấn thương sọ não vào viện 6 ngày chưa biết nhân thân

Cập nhật, 08:59, Thứ Năm, 14/09/2017 (GMT+7)

 

Cận cảnh bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa xác minh được nhân thân.
Cận cảnh bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa xác minh được nhân thân.

Đến chiều 12/9/2017, ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông sau phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa xác nhận được nhân thân và gia đình.

Bệnh nhân được đưa vào lúc hơn 1 giờ ngày 8/9 với tình trạng: đa chấn thương, hôn mê, chẩn đoán chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải. Bệnh viện cho biết, nạn nhân không giấy tờ, không người thân thích khi vào viện, chỉ có tài xế xe tải đưa vào cấp cứu.

Trước tình hình khẩn cấp, ban giám đốc bệnh viện đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật vào 11 giờ ngày 8/9 và kết thúc sau hơn 3 tiếng đồng hồ.

Theo bác sĩ Hồ Hoàng Hảo- Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, sau phẫu thuật, bệnh nhân thở máy đến 4 ngày sau mới thở bình thường. Hiện bệnh nhân còn hôn mê nhẹ, được nuôi ăn qua tĩnh mạch, bơm sữa qua ống thông dạ dày và tiếp tục được điều trị tích cực. Tiên lượng bệnh nhân tốt.

Các y- bác sĩ cho biết, bệnh nhân khoảng 40 tuổi, dáng người cao gầy.

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN