Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Cập nhật, 08:18, Thứ Sáu, 04/08/2017 (GMT+7)

Vừa thông xe kỹ thuật ngày 2/8, nhưng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

·         

Tốc độ chưa phù hợp với điều kiện thực tế dễ xảy ra tai nạn.
Tốc độ chưa phù hợp với điều kiện thực tế dễ xảy ra tai nạn.

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi dài gần 140 km, chủ yếu đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung. Do mới thông xe kỹ thuật khoảng 65 km nên vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện.

Hiện nay, đoạn đường cao tốc này chưa hoàn chỉnh nhưng hệ thống biển báo vẫn cho xe chạy với tốc độ 120km/h là chưa phù hợp, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Hệ thống đường gom và hàng rào 2 bên đường chưa đồng bộ; trâu, bò và người dân có thể đi vào đường cao tốc, rất nguy hiểm.

Đại tá Trương Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị: “Tôi đề nghị Ban quản lý cao tốc nghiêm chỉnh thực hiện tốt, thứ nhất là những biển báo đảm bảo yêu cầu như cao tốc đích thực chứ không thể nói tạm thời được, vì phương tiện đi lại nghĩa là tai nạn sẽ xảy ra. Không đảm bảo điều kiện thì phải hạn chế tốc độ. Trước hết tuyên truyền trực quan, tránh trường hợp, dân không biết nội dung biển báo”.

Các địa phương cũng nêu một loạt bất cập từng xảy ra trên các tuyến cao tốc như Sài Gòn - Trung Lương, Nội Bài - Lào Cai. Đó là tình trạng ban đêm thanh niên thường lên chơi trên đường cao tốc, ném đá vào phương tiện lưu thông. Nhiều xe quá khổ, quá tải cũng lưu thông trên cao tốc...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết: Cục Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt các phương tiện lưu thông.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh nói: “Vì đây là khai thác tạm nên nhiều yếu tố kỹ thuật của đường như biển báo, vạch kẻ đường, đường gom, rào chắn… chưa được hoàn thiện. Về phía chúng tôi, sẽ cùng với công an các địa phương và cơ quan quản lý đường cao tốc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ lái xe, nhân dân ven đường, tránh tình trạng trẻ con ném đá vào xe, chăn dắt trâu bò trên đường cao tốc, phá hàng rào để bán hàng trên đường cao tốc..,; đồng thời tăng cường tuần tra để hướng dẫn nhân dân chấp hành đúng các quy định này”./.

Theo Thành Long/VOV-Miền Trung