Không để xảy ra trẻ em bị xâm hại

Cập nhật, 04:00, Thứ Bảy, 08/07/2017 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu chăm sóc bảo vệ trẻ em tỉnh phấn đấu thực hiện từ nay đến cuối năm 2017. Tỉnh duy trì tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em dưới 3%; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp bằng nhiều hình thức để có sức khỏe tốt, được học tập và vui chơi, giải trí.

Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức, thực hiện các mặt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong toàn tỉnh, đặc biệt tổ chức khảo sát trẻ em có nguy cơ; giảm thiểu, không để xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục.

Đồng thời, hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em.

THÚY QUYÊN