Cựu chiến binh hiến hơn 35.600m2 đất xây nông thôn mới

Cập nhật, 13:07, Thứ Tư, 28/06/2017 (GMT+7)

Đó là tổng diện tích đất do hội viên cựu chiến binh (CCB) thuộc Cụm thi đua số 11 Hội CCB Việt Nam, gồm 6 tỉnh sông Tiền: An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh đã hiến từ đầu năm đến nay để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Trong đó, diện tích đất được hiến nhiều nhất là ở An Giang hơn 12.500m2. Riêng CCB tỉnh Vĩnh Long hiến 3.800m2.

Bên cạnh, các hội viên CCB trong cụm còn chặt bỏ hàng ngàn cây ăn trái, đóng góp hơn 20.900 ngày công lao động để nâng cấp đường nông thôn; tu sửa, nạo vét hàng trăm tuyến kinh nội đồng, cống đập chống hạn mặn.

Từ nay đến cuối năm, Hội CCB trong cụm tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia các cuộc vận động của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; phấn đấu không có cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm về an toàn giao thông do lỗi chủ quan để góp phần xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh.

NGUYỄN PHƯƠNG