Khen thưởng học sinh nhặt của rơi trả lại người mất

Cập nhật, 07:58, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)

 

Công an huyện Mang Thít vừa phối hợp với Trường PTTH Nguyễn Văn Thiệt, tổ chức tuyên dương và khen thưởng đột xuất em Phạm Minh Nhựt- học sinh lớp 10A8, vì có thành tích không tham của rơi (ảnh).

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 6/4/2017, trên đường đi học, em Phạm Minh Nhựt (SN 2001, ngụ ấp Thủy Thuận, xã An Phước- Mang Thít) đã nhặt được sợi dây chuyền màu vàng.

Sau đó, em Nhựt đem lại tiệm vàng Quốc Khánh kiểm tra thì chủ tiệm vàng cho biết đây là vàng thật, có trọng lượng là 3 chỉ vàng 24K. Em đã đến Cơ quan Công an xã An Phước trình báo và giao nộp sợi dây chuyền nêu trên.

Sau đó, bà Phạm Thị Cẩm (SN 1974, ngụ ấp Thanh Thủy, xã An Phước) đến cơ quan công an trình báo trên đường đi đã đánh rơi sợi dây chuyền nêu trên nên Công an xã và em Nhựt đã cho bà Cẩm nhận lại sợi dây chuyền.

Trước hành động không tham của rơi, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít ra quyết định khen thưởng em Phạm Minh Nhựt.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Mang Thít có nhiều học sinh được khen thưởng đột xuất vì nhặt của rơi trả lại cho người mất và có 2 học sinh tham gia phòng, chống truy bắt tội phạm.

TRẦN PHONG