Dân đóng góp gần 1,58 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 07:42, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

Hưởng ứng cuộc vận động “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, nông dân huyện Mang Thít luôn phát huy tốt vai trò chủ thể của mình, tích cực tham gia góp tiền, hiến đất, hoa màu để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ở địa phương.

Theo BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Mang Thít, 4 tháng qua, huyện đã tích cực tuyên truyền vận động được hàng trăm hộ nông dân tham gia đóng góp tiền, hiến hàng chục hecta đất ruộng, vườn cùng hoa màu, với tổng giá trị của nhân dân đóng góp là 1,576 tỷ đồng.

Cụ thể nhân dân xã Nhơn Phú đóng góp 560 triệu đồng, Chánh An 360 triệu đồng, Mỹ Phước 310 triệu đồng, Tân An Hội 170 triệu đồng, Bình Phước 110 triệu đồng và Tân Long Hội 66 triệu đồng.

Qua đó, giúp địa phương triển khai thi công nhiều tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi dài hàng chục ký lô mét.

Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn của huyện cơ bản hoàn thiện đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Trần Phong