Trường ĐH Cửu Long tổ chức tết cổ truyền cho du học sinh Lào, sinh viên người dân tộc Khmer

Cập nhật, 18:17, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)

Ngày 14/4/2017, Trường ĐH Cửu Long tổ chức chương trình Tết cổ truyền Bunpimay cho du học sinh Lào và Tết Chol Chnam Thmay cho sinh viên dân tộc Khmer.

Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long khen thưởng sinh viên học sinh đạt thành tích cao trong học tập.
Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long khen thưởng sinh viên học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Hiện Trường ĐH Cửu Long có 20 sinh viên, giảng viên người dân tộc Khmer và 42 học sinh Lào, trong đó có 31 em học Tiếng Việt. Dịp này, các em được giao lưu văn hóa, văn nghệ và được nhận lì xì của ban giám hiệu dịp đầu năm mới.

Đại diện UBND tỉnh Vĩnh Long dự buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Vĩnh Long hiện có 62 du học sinh Lào. Đây là việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết giữa 3 đất nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đại diện UBND tỉnh tặng quà cho lãnh đạo trường và sinh viên nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay.
Đại diện UBND tỉnh tặng quà cho lãnh đạo trường và sinh viên nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay.

 

Tặng lì xì cho sinh viên học sinh nhân dịp tết cổ truyền.
Tặng lì xì cho sinh viên học sinh nhân dịp tết cổ truyền.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN