Năm 2017: cất 810 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo

Cập nhật, 06:42, Thứ Ba, 18/04/2017 (GMT+7)

Trong 2 năm 2016- 2017, Vĩnh Long hỗ trợ cất 1.595 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer gặp khó khăn về nhà ở tại một số xã của huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và TX Bình Minh, nhằm giúp những hộ này ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tổng kinh phí cất nhà là 63,68 tỷ đồng, do Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tài trợ.

Riêng năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục cất 810 căn nhà theo tiêu chuẩn “3 cứng” với diện tích tối thiểu 32m2. Mức hỗ trợ xây mới mỗi căn là 40 triệu đồng.

Việc hỗ trợ nhà ở thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành các cấp- đặc biệt là nguồn tài trợ của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, góp phần ổn định đời sống cho đồng bào Khmer.

SÔNG TRĂNG