Giáo dục, răn đe học sinh cá biệt

Cập nhật, 13:41, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Ngày 18/4/2017, Công an huyện Long Hồ tổ chức giáo dục và răn đe những học sinh cá biệt ở các trường trong huyện.

Công an huyện kết hợp với Ban giám hiệu trường mời phụ huynh, học sinh cá biệt đến làm việc, tìm hiểu nguyên nhân các em vi phạm nội quy nhà trường và vi phạm pháp luật.

Qua đây, Công an thông báo cho phụ huynh, nhà trường những học sinh có liên kết với đối tượng bên ngoài có hành vi vi phạm pháp luật và đồng thời thông tin cho phụ huynh rõ quy định của pháp luật về xử lý học sinh vi phạm.

Công an cũng trực tiếp đến các điểm mua bán xung quanh trường tuyên truyền không bao che, chứa chấp học sinh trốn học, đánh bài và kịp thời tố giác các đối tượng lợi dụng học sinh.

Công an huyện Long Hồ cho biết, gần đây học sinh vi phạm pháp luật ngày càng nhiều và khuyến cáo phụ huynh phải kết hợp chặt với nhà trường quan tâm giáo dục con em.

HOÀI NAM- HỒNG NAM