Thêm nhiều loại hình CLB của người cao tuổi

Cập nhật, 18:56, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi (NCT) có sân chơi lành mạnh, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, các cấp hội NCT trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, thể dục dưỡng sinh, đờn ca tài tử, thơ…

Đến nay, đã có 577 CLB với hơn 8.900 thành viên, trong đó có 88 CLB thể dục dưỡng sinh/2.400 thành viên hoạt động thường xuyên.

Những địa phương hoạt động tốt, tổ chức được các giải đấu, các cuộc giao lưu là: Hội NCT huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Bình Tân, TP Vĩnh Long. Phong trào đi bộ cũng phát triển khá mạnh, thu hút nhiều người tham gia góp phần hạn chế bệnh tật.

Năm qua, toàn tỉnh đã thành lập 15 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau chăm sóc và phát huy vai trò NCT, nâng tổng số có 21 CLB với 1.250 thành viên. Tập trung đông nhất là ở TP Vĩnh Long 9 CLB, Vũng Liêm 4 CLB, Trà Ôn 3 CLB.

XUÂN TƯƠI