42 cơ sở hội không còn cựu chiến binh nghèo

Cập nhật, 08:16, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)

 

Nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội mà số cựu chiến binh nghèo ngày càng giảm.
Nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội mà số cựu chiến binh nghèo ngày càng giảm.

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn phát triển kinh tế, đến nay toàn tỉnh có 42/109 Hội Cựu chiến binh cấp xã không còn hộ nghèo.

Năm qua, các cấp hội đã vận động hội viên góp vốn làm kinh tế gần 15 tỷ đồng; vận động quỹ hội gần 5 tỷ đồng (tăng hơn 300 triệu đồng); giới thiệu việc làm cho hơn 1.100 hội viên, con cháu hội viên và cựu quân nhân; giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 8.700 lao động; xóa 189 căn nhà tạm và xóa nghèo 102 hộ.

Năm 2017, các cấp hội sẽ đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Ngoài tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, sẽ huy động hội viên giúp vốn không tính lãi hoặc lãi suất thấp, giúp nhau cây, con giống và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN