Củng cố thế trận lòng dân

Cập nhật, 12:57, Thứ Ba, 08/11/2016 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Nổi bật là tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng- an ninh (QP- AN), góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ; củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long luôn thực hiện tốt việc giáo dục QP- AN cho các đối tượng, nhất là trong đồng bào có đạo.
Tỉnh Vĩnh Long luôn thực hiện tốt việc giáo dục QP- AN cho các đối tượng, nhất là trong đồng bào có đạo.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh, đến nay hội đồng giáo dục QP- AN các cấp được củng cố, kiện toàn, bổ sung thường xuyên, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu hợp lý.

Nhờ đó, đã huy động, tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Phát huy vai trò trung tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự và lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong thực hiện các đề án, kế hoạch giáo dục QP- AN, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, Trường Quân sự tỉnh tập trung nâng cao nhận thức toàn diện, sâu sắc về công tác giáo dục QP-AN cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Theo Ban Giám hiệu Trường Quân sự, đội ngũ giáo viên được kiện toàn, nội dung và phương pháp giảng dạy được đổi mới, cơ sở vật chất được đầu tư thêm đã đáp ứng tốt việc giảng dạy.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự luôn coi trọng công tác giáo dục QP- AN cho các đối tượng, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công nhân các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng bào có đạo,…

Hình thức tuyên truyền phong phú, thông qua các hoạt động thực tiễn như: diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến trị an, huấn luyện dã ngoại, tham gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,…

Các sở, ban, ngành cũng tích cực lồng ghép nội dung bồi dưỡng, giáo dục QP- AN vào các hoạt động chuyên môn và chỉ tiêu thi đua, coi đây là nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã mở được 32 lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho hơn 2.000 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

Qua đó, nâng cao nhận thức cho đồng bào có đạo về quan điểm, đường lối của Đảng và giúp đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tránh bị lợi dụng vấn đề tôn giáo tuyên truyền, kích động, xuyên tạc phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, tạo sự đồng thuận cao trong đồng bào tôn giáo để nâng cao trách nhiệm công dân, thực hiện mục tiêu “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Nhiều họ đạo ở Mang Thít, Long Hồ, Trà Ôn, TX Bình Minh,… tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chấp hành tốt pháp luật, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội,…

Riêng năm 2015, Hội đồng Giáo dục QP- AN đã đề nghị, bố trí cho 229 cán bộ chủ chốt (đối tượng 1 và 2) tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN và sắp xếp cho trên 2.200 cán bộ thuộc đối tượng 3 bồi dưỡng tại Trường Chính trị và Trường Quân sự tỉnh.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về QP- AN trên lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 25.000 đối tượng 4 và 5, mở rộng cho các đối tượng là chủ doanh nghiệp và công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Phú và Bình Minh. Qua đó, đã làm chuyển biến tình hình từ cơ sở, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sở GD- ĐT phối hợp các ban ngành tổ chức nhiều hội thi, hội thao quốc phòng, các hoạt động ngoại khóa như: học kỳ quân đội; tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử; giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội; nghe cựu chiến binh nói chuyện về truyền thống,...

Qua đó, không những trang bị kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết, mà còn trực tiếp giúp học sinh, sinh viên bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, ý thức tổ chức, kỷ luật, tình yêu đất nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Quốc Dũng đánh giá: Làm tốt việc giáo dục kiến thức QP- AN sẽ góp phần làm cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Trên cơ sở đó, sẽ nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Dũng: Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP- AN cho toàn dân được triển khai rộng khắp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh duy trì mỗi tháng 4 chương trình Quốc phòng toàn dân và Vì an ninh Tổ quốc.

 

Nổi bật là phối hợp với Báo Vĩnh Long, Viettel chi nhánh Vĩnh Long xây dựng chuyên trang Quốc phòng toàn dân (2 kỳ/tháng), cung cấp báo đến tất cả ban chỉ huy quân sự cấp xã. Kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động về QP- AN của lực lượng vũ trang; cung cấp các thông tin chính thống, lý luận sắc bén để đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC