Phụ nữ với "cách làm mới, tư duy mới"

Cập nhật, 07:28, Thứ Năm, 20/10/2016 (GMT+7)

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, được đông đảo chị em đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả cao, làm thay đổi tích cực môi trường sống.

Tuyến đường xanh- sạch của Hội LHPN Phường 1 góp phần xây dựng đô thị văn minh.
Tuyến đường xanh- sạch của Hội LHPN Phường 1 góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Kết quả khả quan

Thông qua nhiều hình thức triển khai thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, có trên 97% phụ nữ và hộ hội viên phụ nữ được tuyên truyền phổ biến các tiêu chí.

Hội LHPN tỉnh thành lập được hàng ngàn CLB thu hút trên 33.000 chị em tham gia. Nổi bật như mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”, CLB “5 không, 3 sạch”, mô hình “thu gom rác thải”; hùn vốn xây nhà vệ sinh, tuyến đường khu phố xanh- sạch- đẹp…

Đến nay, có 100% hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động, gần 74% hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông…

Bà Nguyễn Thị Minh Trang- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận định, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” lồng ghép với hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đã đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cấp hội thực hiện tốt cuộc vận động, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình ngày càng được nâng lên, điều kiện sống được cải thiện đáng kể, đóng góp tích cực vào sự thành công của công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Cuộc sống đổi mới

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” lồng ghép với phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng mỹ quan đô thị, Phường 1 (TP Vĩnh Long) đã có gần 99% hộ gia đình đạt văn hóa, trong đó 100% hộ cán bộ và hội viên phụ nữ đạt;

1.237 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào thành tích được công nhận là phường văn minh đô thị của TP Vĩnh Long.

Bà Trần Thị Vân Hương- Chủ tịch Hội LHPN Phường 1 cho biết, các tiêu chí của cuộc vận động không chỉ phù hợp với các đề án của thành phố đang triển khai, mà còn là mong muốn của chị em trong việc xây dựng gia đình, do vậy công tác tuyên truyền khá thuận lợi.

Để các tiêu chí tiếp cận được tất cả chị em, cán bộ hội và hội viên nòng cốt được tập huấn và tuyên truyền đến từng hộ gia đình thông qua nhiều hình thức, qua đó động viên chị em cam kết thực hiện, những mô hình được chị em hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả như:

Đoạn đường xanh sạch, Khu phố không rác, Tổ phụ nữ an ninh, CLB Gia đình hạnh phúc, CLB Gia đình không bạo lực, nổi bật là công trình Tuyến đường xanh- sạch đi qua 2 trục đường chính của phường với tổng chiều dài công trình 1.750m2, có 1.682 hộ tham gia.

Chị Nguyễn Thị Bạch Ngọc (khóm Lê Văn Tám, Phường 1) vui vẻ chia sẻ, hàng tuần chị em tham gia tổng vệ sinh xung quanh nhà, đăng ký đổ rác theo giờ và đúng quy định, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch gọn, mỗi hộ đặt ít nhất 1 chậu cây xanh hoặc trồng vuông rau trước nhà để giảm khói bụi và tạo mỹ quan.

Hội LHPN phường còn mới vận động các hộ có điều kiện tham gia mô hình “Hỗ trợ nhà vệ sinh cho du khách vãng lai có nhu cầu” vừa có thể làm việc tốt mà còn góp phần xây dựng nét văn minh của đô thị.

Hưởng ứng cuộc vận động, các chị đã xây dựng cuộc sống gia đình ngăn nắp, văn minh.
Hưởng ứng cuộc vận động, các chị đã xây dựng cuộc sống gia đình ngăn nắp, văn minh.

Hội LHPN huyện Mang Thít cũng là một điển hình trong cuộc vận động. Đối với từng tiêu chí, Huyện hội phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành để thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức tập huấn hướng dẫn phụ nữ phân loại xử lý rác thải, kiến thức bảo vệ môi trường, thành lập tổ hùn vốn xây nhà vệ sinh…

Bên cạnh đó, các cấp hội còn thành lập nhiều mô hình, CLB mang lại hiệu quả cao nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Long (Mang Thít) Phạm Thị Cẩm Hường cho biết, Hội LHPN xã đã triển khai các mô hình như: thu gom rác sinh hoạt tại hộ gia đình, mô hình đào hố rác tự hoại, đường hoa ngõ sáng, mô hình treo ảnh Bác nơi tôn nghiêm trong gia đình;

các CLB “gia đình hạnh phúc”, “Nuôi dạy con tốt”,… đã góp phần nâng cao ý thức và thay đổi hành vi về vệ sinh môi trường, về kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình của hội viên, phụ nữ.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện cuộc vận động, chị em phụ nữ từ thành thị đến nông thôn đã nhận thức được muốn có đô thị văn minh, nông thôn mới, thì phải có tư duy mới, cách làm mới, hành động mới.

Bài, ảnh: HẢI YẾN