Hỗ trợ 36 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn

Cập nhật, 13:54, Thứ Sáu, 09/09/2016 (GMT+7)

Ngày 8/9/2016, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, từ quỹ hỗ trợ thiên tai.

Ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng hạn mặn ở Trà Ôn.
Ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng hạn mặn ở Trà Ôn.

Những đoàn viên này sản xuất lúa, trồng cây ăn trái bị ảnh hưởng với mức thiệt hại từ 30- 100%. Có 36 đoàn viên đang công tác tại xã Thanh Bình (Vũng Liêm); Thiện Mỹ, Tích Thiện, Hựu Thành (Trà Ôn) và Công đoàn Viên chức được hỗ trợ một phần kinh phí (1.000.000 đ/người) để mua giống tái sản xuất.

Nhằm góp phần cùng Nhà nước hỗ trợ cho nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn và hạn hán, vùng bị thủy sản chết hàng loạt, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã phát động trong CNVC- LĐ đóng góp quỹ hỗ trợ thiên tai được 346 triệu đồng.

Theo kế hoạch, số tiền vận động còn lại Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng 3 hệ thống lọc nước từ nước lợ/mặn sang nước ngọt cho 3 địa phương bị thiệt hại  nhiều do ảnh hưởng hạn mặn là Vũng Liêm , Trà Ôn, Mang Thít.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN