Thiệt hại hơn 7 tỷ đồng do sạt lở bờ sông

Cập nhật, 19:36, Thứ Tư, 10/08/2016 (GMT+7)

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, từ đầu mùa mưa đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra gần 60 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 3.000m và thiệt hại tài sản của nhân dân hơn 7 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái- Thứ trưởng Bộ Văn hóa,Tthể thao và Du lịc cùng ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến khảo sát sạt lở bờ sông ở huyện Long Hồ.
Ông Huỳnh Vĩnh Ái- Thứ trưởng Bộ Văn hóa,Tthể thao và Du lịc cùng ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến khảo sát sạt lở bờ sông ở huyện Long Hồ.

Trong đó, các huyện Trà Ôn, Long Hồ và Mang Thít là những địa phương xảy ra sạt lở nhiều nhất, do nằm cặp các tuyến sông lớn, lưu lượng tàu thuyền qua lại thường xuyên, một phần do đất tại các tuyến sông này là đất pha cát nên khi gặp mưa to gió lớn hoặc giông lốc dễ xảy ra sạt lở.

Có những đoạn sạt lở dù địa phương đã sử dụng lực lượng tại chỗ gia cố kịp thời, nhưng sau đó lại tiếp tục sạt lở do không đủ kinh phí để gia cố chắc chắn hơn.

Tuy nhiên bằng nhiều nguồn kinh phí, các địa phương đã hỗ trợ người dân hơn 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và gia cố tạm thời các bờ sông hoặc đê bao có nguy cơ sạt lở thêm để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tin, ảnh : NGUYỄN LỘC-HỮU ĐAN