Tam Bình: Các mô hình kinh tế tập thể tạo việc làm cho gần 3.200 lao động

Cập nhật, 09:06, Thứ Ba, 02/08/2016 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, huyện Tam Bình đã thành lập mới 3 HTX ở xã Mỹ Lộc và Phú Lộc, nâng lên tổng số 11 HTX, tổng vốn điều lệ gần 3,8 tỷ đồng với 211 thành viên, tạo việc làm cho gần 3.200 lao động. Thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Các mô hình kinh tế tập thể góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Các mô hình kinh tế tập thể góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Huyện còn có 363 tổ hợp tác với 13 loại hình hợp tác; trong đó, có 300 tổ chuyên lúa, 63 tổ phi nông nghiệp. Có 8 trang trại và 23 gia trại nuôi heo, gà.

Các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả gồm: HTX Nông nghiệp Dịch vụ Tín Thành (xã Mỹ Lộc), Tổ hợp tác Đan chiếu tre- cọng dừa (xã Hòa Lộc).

Huyện sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển mô hình kinh tế tập thể theo hướng nâng cao hiệu quả, tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp và đầu mối tiêu thụ nông sản.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN