Vốn "Vì người nghèo": Nhiều hộ cựu chiến binh vay sản xuất đã thoát nghèo

Cập nhật, 10:19, Thứ Năm, 14/07/2016 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Hoàng- Trưởng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong 3 năm (2013- 2015), Hội CCB tỉnh đã tiếp nhận và hỗ trợ cho hội viên CCB nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới 1,35 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Nguồn vốn này đã giúp cho 93 hội viên CCB nghèo thực hiện 65 dự án gồm: 29 dự án nuôi bò sinh sản, nuôi bò thịt (590 triệu đồng); 13 dự án cải tạo vườn tạp (310 triệu đồng); 18 dự án mua bán nhỏ (220 triệu đồng); số còn lại sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt.

Trong 65 hộ vay, sau thời gian sử dụng vốn đến nay đã có 34 hộ thoát nghèo bền vững, như các hộ CCB Võ Minh Hải (xã Hòa Bình- Trà Ôn); Trần Văn Ơn (xã Tích Thiện- Trà Ôn); Nguyễn Văn Liệt (xã Song Phú- Tam Bình); Huỳnh Văn Đèo, Dương Văn Mười (xã Thanh Bình- Vũng Liêm); Nguyễn Văn Chiến (xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm). Nhiều hộ CCB nghèo khác đều có cuộc sống khá hơn trước.

TRẦN ÚT