Kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2016)

Cập nhật, 07:14, Thứ Tư, 24/02/2016 (GMT+7)

UBND TP Vĩnh long vừa tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2016), tổng kết công tác y tế năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ngành y tế TP Vĩnh Long hiện có 5 đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long, Bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, với tổng số 427 cán bộ, công chức, viên chức.

61 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ y- bác sĩ TP Vĩnh Long đã không ngừng nâng cao y đức của người thầy thuốc, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong năm 2015, ngành y tế thành phố thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Các bệnh viện và trạm y tế phường- xã đã khám và điều trị bệnh cho trên 501.000 lượt bệnh nhân, trong đó khám chữa bệnh có thẻ BHYT cho trên 408.000 lượt người.

Các chương trình tiêm chủng mở rộng luôn đạt từ 90- 98% kế hoạch, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 11,1% và đảm bảo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

Toàn thành phố có 9/11 trạm y tế xã- phường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia, 11/11 trạm y tế đạt các tiêu chí quốc gia về y tế.

11/11 trạm y tế phường- xã đều có bác sĩ, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các biện pháp kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh, công tác phòng chống bệnh xã hội được giám sát chặt chẽ, kịp thời khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Tại hội nghị, ngành y tế TP Vĩnh Long đã phát động thi đua năm 2016. Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể là:

Tăng cường và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khống chế kịp thời những dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với sức khỏe nhân dân; tiếp tục thực hiện các mục tiêu chương trình y tế quốc gia và chương trình lồng ghép đạt từ 90% trở lên;

phấn đấu hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống còn 11%; ổn định tăng dân số tự nhiên dưới 1%; đảm bảo 100% tuyến y tế cơ sở có bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, giữ vững 100% trạm y tế xã- phường đạt chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

TRẦN DIỆU