TRÀ CÔN (TRÀ ÔN):

Phụ nữ hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập

Cập nhật, 07:26, Thứ Bảy, 29/12/2012 (GMT+7)

Để giúp chị em có điều kiện về vốn sản xuất, đặc biệt là các hộ nghèo, năm 2012 Hội Phụ nữ xã Trà Côn (Trà Ôn) không ngừng nâng cao vai trò, tích cực giúp các chị em tiếp cận được nhiều nguồn vốn như: vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Trên cơ sở đó, đến nay tổng dư nợ do hội quản lý trên 6 tỷ đồng với 597 hộ được vay vốn.


Dự án chăn nuôi bò giúp các chị tích lũy vốn.

Cùng với hỗ trợ về vốn, Hội Phụ nữ xã còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, thường xuyên định hướng cho chị em tập trung sản xuất các mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường và phát huy được tiềm năng sẵn có của địa phương. Đến nay, đã kết hợp với Trung tâm Dạy nghề tỉnh, huyện mở 9 lớp với 267 hội viên tham dự, chủ yếu là đan dây nhựa, đan thảm lục bình, may gia công...

Tuy hình thức hoạt động của tổ, nhóm tiết kiệm còn nhỏ lẻ nhưng tất cả đều hướng tới mục đích hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tạo việc làm và tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua sản xuất trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: CHÍ HIẾU (Trà Ôn)