Khai mạc phiên chợ sách "Một nét văn hóa Hà Nội"

Cập nhật, 22:00, Thứ Sáu, 16/04/2021 (GMT+7)

Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, sự kiện "Một nét văn hóa Hà Nội" vừa được khai mạc sáng 16/4 tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

"Một nét văn hóa Hà Nội" là nơi giới thiệu, trưng bày các xuất bản phẩm với nhiều chủ đề đa dạng; các khu vực trưng bày thiết kế theo ý tưởng tái hiện "Hà Nội xưa và nay" nhằm bảo tồn, giới thiệu văn hóa người Hà Nội đến du khách tham gia sự kiện; giới thiệu và hướng dẫn làm giấy dó; tham gia và thưởng thức nghệ thuật diễn xướng dân gian...

Bên cạnh sách - "nhân vật chính" của sự kiện, BTC cũng xây dựng chuỗi hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của độc giả mọi lứa tuổi. Đại diện BTC cho biết, "phiên chợ sách" quy tụ đông đảo các đơn vị làm sách trên cả nước, sẽ là một sự kiện thường xuyên nhằm tạo thói quen, thông lệ cho độc giả.

Hình ảnh tại buổi khai mạc "Một nét văn hóa Hà Nội" diễn ra sáng 16/4:

 Sáng 16/4, sự kiện
Sáng 16/4, sự kiện "Một nét văn hóa Hà Nội" chính thức được khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

 

Ông Lê Như Tiến, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, tham dự sự kiện.
Ông Lê Như Tiến, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, tham dự sự kiện.

 

 

Nhà Sử học Dương Trung Quốc và Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học, cố vấn của chương trình, ông Hà Huy Chiến.
Nhà Sử học Dương Trung Quốc và Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học, cố vấn của chương trình, ông Hà Huy Chiến.

 

 

Những gian trưng bày sách được thiết kế và sắp đặt đầy tính nghệ thuật, bao quanh khu vực Hồ Văn để tạo thành những không gian văn hóa Hà Nội xưa qua các thời kỳ, từ những năm cuối thế kỷ 19 cho đến những năm tháng kháng chiến và thời bao cấp gian khó cùng các đồ dùng sinh hoạt, trang phục đặc trưng thể hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân thành phố.
Những gian trưng bày sách được thiết kế và sắp đặt đầy tính nghệ thuật, bao quanh khu vực Hồ Văn để tạo thành những không gian văn hóa Hà Nội xưa qua các thời kỳ, từ những năm cuối thế kỷ 19 cho đến những năm tháng kháng chiến và thời bao cấp gian khó cùng các đồ dùng sinh hoạt, trang phục đặc trưng thể hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân thành phố.

 

 

Mỗi không gian tại chợ sách đều có những sân khấu tổ chức các loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống do các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân thể hiện theo hình thức sân khấu dân gian kiểu những chiếu chèo, chiếu xẩm hay các canh hát ca trù, ngâm thơ, lẩy Kiều…
Mỗi không gian tại chợ sách đều có những sân khấu tổ chức các loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống do các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân thể hiện theo hình thức sân khấu dân gian kiểu những chiếu chèo, chiếu xẩm hay các canh hát ca trù, ngâm thơ, lẩy Kiều…

 

Các em nhỏ tham gia các trò chơi dân gian hoặc thưởng thức những món quà đặc trưng trong những quán hàng mang đầy hoài niệm của
Các em nhỏ tham gia các trò chơi dân gian hoặc thưởng thức những món quà đặc trưng trong những quán hàng mang đầy hoài niệm của "Hà Nội phố"...

Theo Dân Trí